Kết quả tìm kiếm cho "PC An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 64
Sáng 17/10, Giám đốc Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) Nguyễn Phước Quý Hùng, đại diện PC An Giang trao tượng trưng số tiền cán bộ, nhân viên, người lao động đóng góp 1 ngày lương ủng hộ đồng bào ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Sáng 15/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc với Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang), để nắm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng điện 9 tháng năm 2025, kế hoạch thực hiện trong các tháng còn lại của năm, công tác vận hành, đầu tư lưới truyền tải và phân phối điện; trao đổi ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri liên quan ngành điện.
Năm 2025, Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) tiếp tục triển khai kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện của toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh về ngày cuối cùng của tháng (ngày 30 hoặc 31). Việc này nằm trong lộ trình chuyển đổi số và nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của ngành điện.
Thực hiện Luật Điện lực của Quốc hội và sự đồng ý của Bộ Công thương, Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) thông báo về việc triển khai giai đoạn thử nghiệm trên giấy cơ chế giá bán lẻ điện 2 thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng.
Hưởng ứng chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công thương đã phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025".
Đoàn công tác của Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) đã đến thăm và làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp trọng điểm ở 2 xã Hội An và Chợ Mới.
Sáng 28/9, tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành và thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới-Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp do Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Ban lãnh đạo Boeing lại một lần nữa đối mặt với khủng hoảng hôm 12/6 sau vụ tai nạn thảm khốc của chiếc 787-8 Dreamliner thuộc hãng hàng không Air India, xảy ra chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Tròn 80 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và Nhân dân ta có một Quân đội kiểu mới, do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024) là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại rất đặc biệt đối với đất nước hình chữ S của chúng ta.
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/10/2024, tại TP. Long Xuyên, Công ty Điện lực An Giang (PCAG) tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình "Cải tạo trạm biến áp 110kV Long Xuyên" với sự giám sát của Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Hứa Thanh Nhàn và tập thể lãnh đạo PC An Giang.
Năm 1945, hòa trong khí thế cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quân - dân An Giang nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều 26/8/1945, tất cả “Thanh niên tiền phong” tập hợp tại Thành PC, thành lập đại đội gồm 5 trung đội, mang tên gọi “Cộng hòa vệ binh”, do đồng chí Hùng Cẩm Hòa làm Tổng Chỉ huy. Từ sự kiện này, ngày 26/8 trở thành ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) An Giang.